Thư cha quản hạt Đông Tháp – Giáo phận Vinh kêu gọi cầu nguyện cho Giáo xứ Đông Kiều

Ngày 4 tháng 11 Năm 2017, Linh mục Đaminh Phạm Xuân Kế đã gửi thư kêu gọi cộng đồng dân Chúa trong giáo hạt Đông Tháp và toàn giáo Phận Vinh hiệp thông và cầu nguyện cách đặc biệt cho giáo xứ Đông Kiều đang bị bách hại trong thời gian vừa qua.

Trong thư Linh mục Đaminh Phạm Xuân Kế thắc mắc:

“Sự việc vô văn hoá và đầy tính bạo lực tại sao lại xẩy ra tại cơ quan công quyền, trong ngày tổ chức đối thoại chính thức với chúng tôi?

Liệu, từ nay, những cuộc đối thoại giữa chúng tôi với chính quyền có được đảm bảo an toàn nữa không?”
Ngài nhấn mạnh:

“Cùng với thư hiệp thông, tôi cực lực lên án các ứng xử thiếu văn hoá và đầy tính bạo lực đó.

Đồng thời, tôi tha thiết mời gọi anh chị em cầu nguyện và giữ bình tĩnh để chờ đợi một giải pháp ôn hoà.

Nếu sự việc đáng tiếc trên đây còn tiếp diễn, khi có hiệu lệnh, chúng ta cùng sát cánh bên nhau biểu lộ sự hiệp thông sâu xa và có những hành động cụ thể để bảo vệ niềm tin và bảo vệ bà con giáo xứ Đông Kiều, vì việc của giáo xứ Đông Kiều cũng là việc của toàn giáo phận, đặc biệt là giáo hạt Đông Tháp.”

Mong mọi người thiện chí cùng hướng về giáo phận Vinh trong những ngày này để xin sự bình an của Chúa trên những tín hữu đang bị bách hại.

Nguồn: FB Nguyễn Ngọc Nam Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.