Thứ Sáu Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lễ trọng: Đón nhận ân sủng

Thái Hà (08.12.2017) – Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. (Lc 1,26-38)

Ảnh minh họa (Google)

Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được Đức Thánh Cha Pio IX tuyên bố tự sắc “Ineffabilis Deus” (8/12/1854). Bốn năm sau, chính Đức Mẹ đã hiện ra với thiếu nữ Bênađétta tại Lộ Đức (25.03.1858) và xác nhận: “Ta là đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

Sứ thần gọi tên “Maria” bằng tên “Đấng đầy ân sủng” bởi vì Mẹ Maria được Thiên Chúa yêu thương, giáng phúc, và mời gọi làm Mẹ Đức Giêsu, Đấng là Con Thiên Chúa. Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ trong ân sủng và ban cho Mẹ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Quả thật, mẹ Maria luôn sống xứng hợp với ân sủng mà Thiên Chúa đã ban. Mẹ hiến mình cho Thiên Chúa bằng đời sống khiết trinh, khiêm tốn và thầm lặng đón nhận thánh ý Chúa, cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc nhân loại.

Mỗi ngày, chúng ta đón nhận nhiều ân sủng của Thiên Chúa ban cho chúng ta bằng đời sống thánh thiện và vâng phục ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con sống xứng đáng là con cái Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.