Thái Hà (13.06.2025) – “Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục” (Mt 5,27-32).
Để kéo dài được sự sống trên đời, mỗi ngày có biết bao nhiêu người phải cắt bỏ một phần thân thể của mình như: bỏ con mắt, cắt quả thận, tháo đôi chân,…
Họ chấp nhận cắt bỏ một phần thân thể bị hư hoại để đổi lấy sự sống. Sự cắt bỏ này có khi nguy hiểm đến tình mạng, nhưng họ vẫn chấp nhận vì hy vọng mình còn sống.
Đức Giêsu dạy mỗi người chúng ta sống triệt để lời mời gọi của Người là tránh xa dịp tội, nghĩa là phải xa lánh những nguy cơ có thể đẩy chúng ta đến phạm tội, dù phải chấp nhận thiệt thòi về mình. Ngày nay, biết bao nhiêu là cám dỗ, sống lời mời gọi của Đức Giêsu xem ra không đơn giản; thế nhưng với niềm cậy trông vào Chúa, chúng ta sẽ thực hiện được.
Mừng kính thánh Antôn Pađôva, chúng ta không chỉ nhờ ngài xin ơn, mà còn noi gương bắt chước ngài trong việc rao truyền Lời Chúa bằng chính việc làm và lời nói của mình nhằm tôn vinh danh Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh để chúng con vượt thắng những cám dỗ hằng ngày. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…