Thứ Sáu Tuần II Mùa Giáng Sinh: Phép Rửa

Thái Hà (06.01.2017) – Ông Gioan nói với người Do Thái rằng: “Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”. (Mc 1,7-11)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Hai chiếc đồng hồ có cùng nhãn hiệu là Saiko, cùng màu sắc, kiểu dáng, nhưng một chiếc thì lâu bền, còn chiếc kia thì mau hư. Điều khác biệt là do nhà sản xuất: chiếc mau hư là của Trung Quốc, chiếc bền lâu của Thụy Sỹ.

Phép Rửa của ông Gioan Tẩy Giả là do con người, còn phép rửa của Đức Giêsu là bởi Thiên Chúa. Nhìn bề ngoài cả hai giống nhau nhưng hiệu quả thì khác nhau.

Phép Rửa của Gioan Tẩy Giả là khởi đầu cho một cuộc hoán cải trở về với Thiên Chúa; con Phép Rửa của Đức Giêsu là Phép Rửa trong Thánh Thần.

Qua Phép Rửa này, người tín hữu được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, được tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Người, được tha thứ tội nguyên tổ và được tái sinh trở nên con cái Thiên Chúa. Vì thế, Phép Rửa của Đức Giêsu có giá trị trổi vượt so với phép Rửa của ông Gioan.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã lập bí tích Rửa tội để ban nhiều ơn lành cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.