Thứ Tư Tuần III Phục Sinh: Thực thi thánh ý Chúa

Thái Hà (22.04.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. (Ga 6,35-40)

Thánh Augustinô đã nói: “Chúa dựng nên con không cần đến con, nhưng Chúa cứu chuộc con, cần sự cộng tác của con”. Câu nói của thánh nhân cho thấy tầm quan trọng trong việc cộng tác với ơn Chúa để con người hoàn trọn cuộc đời mình.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu cho dân chúng biết, Người được Chúa Cha sai đến để thực thi sứ mạng cứu chuộc nhân loại. Người muốn tất cả mọi người được hưởng ơn cứu độ, và điều kiện để nhận lãnh ơn cứu độ là cộng tác với Người nhờ việc tin. Tin tưởng vào Đức Giêsu là thi hành những lời Người truyền dạy, là đón nhận cả nhạn phúc lẫn khổ đau trong thánh ý Chúa.

Cuộc đời luôn ẩn chứa những khó khăn, bất trắc mà chúng ta không lường trước được. Trong khi đó, lắm lúc ta có cảm tưởng rằng Chúa không đón nhận lời cầu xin của ta. Nhưng không, Chúa luôn có kế hoạch cho mỗi người chúng ta, điều quan trọng là chúng ta phải kiên trì cầu nguyện và tin tưởng tuyệt đối vào Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những ồn ào và xáo trộn trong cuộc sống, chúng con khó lòng nhận ra tiếng Chúa; xin Chúa thêm ơn để chúng con biết nhận ra và thi hành thánh ý Chúa mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…