Thứ Tư Tuần XI Thường Niên: Làm việc lành kín đáo

Thái Hà (18.06.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng” (Mt 6,1-6.16-18).

Tầm thức và lối hành xử thường tình của con người là làm việc tốt để được kể công, để được trọng vọng, khen thưởng. Người Kitô hữu cũng dễ bị cám dỗ như thế trong đời sống đức tin. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu dạy các môn đệ tránh lối phô trương của các nhà đạo đức giả. Họ thích thể hiện các việc đạo đức ra bên ngoài để cho người ta thấy và khen ngợi. Đức Giêsu mời gọi người môn đệ hãy làm việc tốt lành cách kín đáo để chỉ có Chúa nhìn thấy và Người sẽ ban thưởng cho.

Cám dỗ của danh vọng, địa vị dễ dàng lôi kéo con người đến chỗ biết người nghèo thành phương tiện để mình thực thi bác ái. Thế nhưng, việc lành phúc đức chỉ có giá trị trước mặt Chúa khi được thực hiện vì Chúa chứ không phải vì người đời hay bản thân mình với dụng ý khoe khoang.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng thấu suốt những gì kín đáo, xin cho chúng con ý thức rằng mọi việc con làm trong cuộc sống không phải để vinh danh con nhưng là để làm sáng danh Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…