Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên: Được kêu gọi để ra đi

Thái Hà (07.07.2021) – Khi ấy, Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 10,1-7)

Sau một cú ngã ngựa, cuộc đời của thánh Phaolô đã hoàn toàn thay đổi: Từ một người say mê bắt đạo, thánh nhân đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi, hăng hái ra đi rao truyền Lời Chúa cho mọi người, đặc biệt là dân ngoại.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu thuật lại vuệc Đức Giêsu chọn 12 Tông đồ. Đức Giêsu chọn gọi các môn đệ để các ông có thể được ở với Người, sống cùng Người, tiến bước cùng Người, và để Người sai các ông ra đi loan báo Tin Mừng.

Giáo hội vẫn đang thực hành lệnh truyền sai đi của Đức Giêsu. Quả thật, Giáo hội mời gọi mọi Kitô hữu trong thời đại hôm nay hãy mang Tin Mừng của Chúa đến với muôn dân bằng sự yêu thương cảm thông, bằng sự phục vụ quên mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh để chúng con có thể vững bước trong ơn gọi mà Chúa đã kêu mời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…