Tín hữu Iraq cầu nguyện để ĐTC có thể thăm viếng nước này

Ngày 14/1, Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Can-đê, đã công bố một kinh nguyện và mời gọi các tín hữu cầu nguyện vào mỗi Thánh lễ Chúa Nhật để Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ có thể viếng thăm nước này vào tháng 3.

Dù Đức Thánh Cha cho biết ngài không chắc chắn sẽ có thể thực hiện chuyến viếng thăm như dự kiến, các tín hữu Iraq không ngừng hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ có thể viếng thăm quốc gia của họ. Theo yêu cầu của Đức Hồng y Sako, các tín hữu sẽ đọc lời kinh do ngài soạn, từ Chúa Nhật 17/1, cầu cho ý nguyện này.

Lời cầu nguyện

“Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin ban cho Đức Giáo hoàng Phanxicô được khỏe mạnh và bình an để thực hiện thành công chuyến viếng thăm rất được chờ đợi này.

“Xin chúc phúc cho những nỗ lực đối thoại của ngài, xin gia tăng sự hòa giải huynh đệ, xây dựng lòng tin, củng cố các giá trị hòa bình và phẩm giá con người, đặc biệt là đối với chúng con, những người Iraq đã trải qua những ‘sự kiện’ đau đớn ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng con.

“Lạy Chúa là Đấng Tạo thành của chúng con, xin soi sáng tâm hồn chúng con bằng ánh sáng của Chúa, để chúng con nhận ra sự tốt lành và bình an, và thực hiện những điều này.

“Lạy Mẹ Maria, chúng con phó thác chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô cho sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ để Chúa ban cho chúng con ơn được sống trong tình hiệp thông dân tộc trọn vẹn, và hợp tác huynh đệ để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước và người dân của chúng con. A-men.”

Chuyến viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha Phanxicô, theo lời mời của chính quyền dân sự và Giáo hội Công giáo địa phương, đã được chính thức công bố và sẽ diễn ra từ ngày 5 – 8/3/2021. Nhưng cần lưu ý rằng từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, Đức Thánh Cha đã buộc phải hoãn các chuyến tông du khác được dự định thực hiện trong năm qua, ví dụ như chuyến thăm Malta và Gozo, ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 31/5/2020, hoặc những chuyến thăm dự định đến Indonesia và Papua New Guinea.

Vatican News