Tỉnh DCCT di dời 25 phần mộ quý cha, quý thầy tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Khu đất nghĩa trang thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Bình Hưng Hòa, Tân Phú

Theo đề án của Tp. HCM thì khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Bình Tân sẽ trở thành khu dân cư với những tòa nhà cao ốc mọc lên. Do vậy, hàng ngàn ngôi mộ tại đây sẽ phải di dời.

Theo đề án đó, tại hai nghĩa trang A và B, tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã di dời 25 phần mộ của quý cha quý thầy tại đây vào lúc 10 giờ 00, hôm qua 24.11.2017.

Hài cốt của 25 quý cha, quý thầy đã được đưa về nhà hài cốt của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 38 Kỳ Đồng.

Theo thông báo của văn phòng tỉnh DCCT: “Để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các vị, được phép của Cha Giám Tỉnh và Cha Chánh xứ Gx ĐM HCG, Tỉnh Dòng sẽ tổ chức 2 thánh lễ.

Thánh lễ thứ 1: vào lúc 6 giờ sáng Thứ Hai, ngày 27.11.2017 tại phòng Hài Cốt.

Thánh lễ thứ 2: vào lúc 6 giờ chiều Thứ Hai, ngày 11.12.2017 tại nhà Thờ Giáo xứ Đức Mẹ HCG.

Vậy, xin kính mời Quý Cha, Quý Thầy và thân nhân đến tham dự và cầu nguyện cho các ngài.”

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.