Người Công giáo Việt tại Úc: Khóa huấn luyện kỹ năng lãnh đạo trong Giáo hội dành cho người giáo dân

Melbourne, Úc Châu:- Vào hồi 9 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022, các thành viên ban điều hành và thành viên sắp được đề cử của các hội đoàn trong của cộng đoàn Thánh Bênađô Duệ, giáo xứ Holy Eucharist đã quy tụ về nhà dòng Chúa Cứu Thế tại Kew, Vic để cùng nhau trau dồi, học hỏi và phát triển kỹ năng lãnh đạo cộng đoàn qua ngày huấn luyện theo chuyên đề “Vai trò, trách nhiệm và sứ vụ của người lãnh đạo cộng đoàn đức tin.”

Ban huấn luyện bao gồm cha Phê-rô Hoàng Kim Huy SDB, anh An-tôn Trương Tấn Phát, Phao-lô Nguyễn Ngọc Trúc, và chị Chị Maria Hồ Thị Thanh. Ngoài ra còn có sự hiện diện của anh Gioan Baotixita Trần Ngọc Cẩn, Trưởng Ban Điều hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne

Thông qua chương trình học kéo dài từ buổi sáng tới chiều, các học viên đã có cơ hội nâng cao sự hiểu biết và nhận thức của mình trong cơ cấu, thành phần, cách thức tổ chức và quản trị của lãnh đạo cộng đoàn theo sự hướng dẫn của giáo hội ở cấp độ địa phương. Quan trọng hơn nữa, chương trình đã giúp cho những thành viên tham dự nhận biết và hiểu sâu hơn về sứ vụ của người giáo dân với trách nhiệm lãnh đạo trong cộng đoàn đức tin: rao giảng và loan truyền ơn cứu độ của Chúa Giê-su đến cho mọi người trong bối cảnh hiện nay.

Thêm vào đó, sự chia sẻ của những người đã có kinh nghiệm làm việc thực tế trong cộng đoàn địa phương và cộng đồng Công giáo Việt Nam tại tổng giáo phận Melbourne cũng giúp cho các tham dự viên có cái nhìn tích cực và được tiếp thêm động lực để tiếp tục dấn thân làm việc tông đồ cho Chúa Giê-su.

Ngày huấn luyện này giúp mỗi thành viên trong cộng đoàn thánh Bê-na-đô Duệ mở mang tầm nhìn và sự hiểu biết của mình khi làm việc trong cộng đoàn, đồng thời tạo sự liên kết, gắn bó giữa những người đang làm việc trong cộng đoàn với nhau qua những phần giao lưu, chia sẻ hay thảo luận.

Chị Maria Thắm, một tham dự viên, cho biết: “Qua buổi học này, em nhận ra bất kì người Ki-tô hữu nào cũng được Thiên Chúa mời gọi tham dự vào sứ mạng của Người. Em hi vọng rằng cộng đoàn Bê-na-đô Duệ ngày càng sẽ có nhiều người nhận biết ra ơn gọi này để đáp trả lại lời mời gọi của Chúa, cùng tham gia vào làm việc tông đồ để làm sống động cộng đoàn đức tin, và loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô.”

Buổi huấn luyện khép lại bằng thánh lễ lúc 4h 30 chiều trong nhà nguyện của cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Kew. Cuối thánh lễ, Cha Giu-se Đỗ Tuấn Anh, bề trên Dòng Chúa Cứu Thế tại Kew, chia sẻ với cộng đoàn: “Dòng Chúa Cứu Thế luôn mở cửa và chào đón anh chị em tới nơi đây để sinh hoạt và cùng nhau học hỏi về linh đạo người giáo dân qua những buổi huấn luyện như này.”

Qua sự hướng dẫn và hoạt động của Chúa Thánh Thần, hứa hẹn trong tương lai chương trình sẽ được tiếp tục ở các cấp để cộng đoàn dân Chúa ngày một thăng tiến hơn trong đời sống phụng vụ và đức tin, cùng hiệp nhất với sự định hướng và sứ mạng của Giáo Hội để hạt giống Chúa gieo vào lòng đời ngày càng triển nở, sinh hoa kết trái.

Duc Trung Vu, CSsR và Martha Hồng Thắm