Video ngày II Tam nhật kính Mẹ Hằng Cứu Giúp: “Chúng ta sẽ làm gì để thế giới biết Mẹ?”

Thái Hà (10.9.2015) – Truyền thông Thái Hà xin gửi đến quý vị phần 3 trong loạt 4 phần video ghi lại hoạt động “Khai mạc Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp” tại Giáo xứ Thái Hà (Hà Nội) vào tháng 6 vừa qua.

Trong ngày thứ II của Tam nhật kính Mẹ, cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã mời gọi người cùng suy nghĩ: “Chúng ta sẽ làm gì để thế giới biết Mẹ Hằng Cứu Giúp?”

Tuy có “rất nhiều Năm thánh đã được mở tại VN cũng như trên toàn Hội thánh”, nhưng cha Nam Phong nhận định, “dường như mỗi năm thánh qua đi, chúng ta chỉ dừng lại ở những lễ hội bên ngoài, nhiều hơn là thực tâm sống Năm thánh.”

Vì thế, ngài mời gọi mọi người, đặc biệt là cộng đoàn di dân, mang tình yêu của Chúa và Mẹ đến với mọi người.

“Người di dân là một giáo hội không biên giới, có thể len lỏi vào ngóc ngách của từng nhà. Chúng ta cũng có thể mang tình yêu không biên giới của Thiên Chúa, của Mẹ Hằng Cứu Giúp đến với tất cả mọi người.”

Sau Thánh Lễ, có cuộc cung nghinh linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp diễn ra quanh khu vực đất của nhà Dòng nay bị biến thành công viên. Ước tính có khoảng gần 2000 người tham dự cuộc rước này.