Bế mạc Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Linh địa Đức Mẹ La Vang, Quảng Trị

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP TẠI LINH ĐỊA ĐỨC MẸ LA VANG, QUẢNG TRỊ

Lúc 09 giờ 00, Thứ Năm, 14/05 Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giáo mục Tổng Giáo phận Huế đã chủ sự Thánh lễ bế mạc Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đồng tế với Đức cha Giuse có cha Giuse Đỗ Đình Tư, Phó Giám tỉnh, hơn 35 linh mục thuộc Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế từ nhiều Cộng đoàn và khoảng 10,000 hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức Tổng Giuse nói rằng, ngài rất vui mừng, khi trong Năm thánh kỷ niệm 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam, có hơn 10,000 những người con của Đức Mẹ đã về La Vang để hành hương. Khi nói tới ý nghĩa của cuộc hành hương đến với Đức Mẹ tại Linh địa La Vang, Đức Tổng nói: Cuộc đời có những vui buồn, những những nỗi buồn dường như còn nhiều hơn cả niềm vui. Nên đến với Mẹ nơi Linh địa La Vang này, chúng ta phó thác cho Đức Mẹ và xin cho chúng ta nhận được tình yêu thương của Đức Mẹ. Đức Tổng Giuse cũng mời gọi mọi người cùng với toàn thể Giáo Hội hoàn vũ vui mừng tạ ơn Chúa vì Giáo hội có vị mục tử mới là Đức Lêô XIV và cầu nguyện cách riêng cho ngài.

Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp diễn ra từ chiều Thứ Tư, 13/05 tại Linh địa La Vang, Quảng Trị.

Đại hội năm nay có chủ đề “Cùng Mẹ loan báo Tin Mừng”. Ngoài các giờ hành hương, Thánh lễ còn có hai giờ thuyết trình có chủ đề: “Đức Maria, chứng nhân của niềm hy vọng” do cha Giuse Nguyễn Văn Thật chia sẻ và chủ đề “Cùng Mẹ loan báo Tin Mừng” do cha Giuse Đỗ Đình Tư chia sẻ.

Ngoài ra các đội hoa từ các hội Mẹ Hằng Cứu Giúp khắp nơi cũng dâng tiến lên Mẹ Maria những vãn hoa nhiều màu sắc. Cách riêng là chương trình Hoan ca diễn ra vào lúc 19 giờ 00, tối Thứ Tư với chủ đề “Xin Vâng” ca ngợi Mẹ Maria và tôn vinh Thiên Chúa vì hồng ân 100 năm hiện diện của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trên mảnh Đất Việt Nam.

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Việt Nam là hiệp hội thuộc Tổng Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphongsô; Tổng hội này được Đức chân phúc Giáo Hoàng Piô IX thiết lập bởi sắc lệnh châu phê ngày 31 tháng 03 năm 1876. Hội với mục đích tôn kính Đức Mẹ cách riêng với danh hiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tại Việt Nam, khi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam vào năm 1925, các ngài bắt đầu phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng được thiết lập.

Hiện Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Việt Nam có hơn 50,000 ngàn thành viên từ các Giáo phận tại Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Nam. Cha Tôma Phạm Phú Lộc, Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt được Tỉnh dòng đặt phụ trách Tổng hội tại Việt Nam.

Truyền Thông Thái Hà