
Ngày 02.03.2026 tại Nhà thờ Thái Hà, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc đã long trọng tổ chức buổi tĩnh tâm Quý I trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đây là dịp để quý hội viên nhìn lại hành trình đức tin, kín múc ân sủng và được sai đi trong sứ mạng giữa đời.
Từ 6 giờ sáng các đoàn xe từ khắp nơi: miền xuôi, miền ngược và vùng nội đô đã tấp nập kéo về ngôi đền ĐMHCG Thái Hà thân thương, như một điểm hẹn của ngày đầu năm mới hội ngộ.
Đúng 8 giờ, Cha Bề trên Giuse Nguyễn Văn Hội đã chia sẻ với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Qua những lời huấn dụ sâu sắc, Cha mời gọi mỗi hội viên ý thức rằng theo Chúa không chỉ dừng lại ở việc tham dự phụng vụ hay đọc kinh sốt sắng, nhưng còn là dấn thân loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và làm chứng cho Chúa nơi gia đình, làng xóm, quê hương, giữa cộng đoàn giáo xứ và cả những nơi làm việc ngoài xã hội. Người môn đệ thừa sai đích thực là người biết ra khỏi chính mình, bước đến với anh chị em, nhất là những ai nghèo khổ và bị bỏ rơi.
Giờ chia sẻ tĩnh tâm khép lại lúc 9 giờ để các hội viện được nghỉ ngơi trò chuyện. Đến 9 giờ 30, cộng đoàn cùng sốt sắng hành hương kính Đức Mẹ dưới sự hướng dẫn của Cha Saviô Lại Văn Sử. Trước bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, biết bao tâm tình cùng lời kinh, tiếng hát vang lên tha thiết, như muốn phó dâng cuộc đời cho Mẹ – Đấng luôn đồng hành và che chở con cái giữa bao thử thách gian nan.
Cao điểm của ngày gặp mặt và tĩnh tâm là thánh lễ lúc 10 giờ do Cha Bề trên Giuse Nguyễn Văn Hội chủ tế. Đồng tế có Cha cố Giuse Trịnh Ngọc Hiên cùng quý Cha trong Dòng. Đầu thánh lễ Cha Bề trên Giuse đã chào đón mọi người, ngài nói lên tâm tình của ngày gặp mặt, đồng thời thông báo về sự thay đổi nhân sự mới: Cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ được bổ nhiệm làm đặc trách cho Hội Đmhcg Miền Bắc, thay cho Cha Giuse Trần Văn Hưng vì những lý do công việc bộn bề vất vả, hầu làm cho Hội Đức Mẹ ngày một năng động và thăng tiến hơn. Cùng cộng tác với Cha Vinhsơn trong ban cổ võ lòng sùng kính ĐMHCG, có Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên và Cha Giuse Nguyễn Văn Toản, để tiếp tục hướng dẫn và nâng đỡ Hội trong chặng đường sắp tới.
Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Lương Thanh Tùng đã nhấn mạnh rằng: Người môn đệ thừa sai trước hết phải là người gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, bước theo sát chân Chúa, kín múc sức mạnh từ Thánh Thể và Lời Chúa. Chính khi ở lại trong tình yêu của Chúa, người Kitô hữu mới có thể trở thành ánh sáng và muối men cho trần gian. Thánh lễ đã diễn ra cách long trọng, sốt sắng và trang nghiêm.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha tân đặc trách Vinhsơn Trần Trí Tuệ đã bày tỏ tâm tình tri ân đến Cha Bề trên cùng quý Cha quý Thầy trong nhà Dòng, đã tin tưởng giao phó và tiến cử ngài trong sứ mạng mới. Ngài cũng bày tỏ lời tri ân cách đặc biệt đến Cha nguyên đặc trách Giuse Trần Văn Hưng, quý BĐH và các hội viện Hđmhcg toàn Miền Bắc, Hđmv và các ban ngành của Giáo xứ Thái Hà.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan tạ ơn. Nguyện xin cho Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc ngày một phát triển, cho các hội viên luôn trung thành với mục đích và nội quy của Hội, nhất là cùng nhau thực hiện lời truyền dạy của Đức Piô IX: “Hãy Làm Cho Thế Giới Biết Mẹ”.

Nhà Thờ Thái Hà