Giáo phận Vĩnh Long yêu cầu nhà cầm quyền trả lại cơ sở Đại Chủng Viện

Thái Hà (25.10.2016) – Ngày 20.10 vừa qua, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long đã gửi một văn bản dài tới ông Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Long đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long giữ nguyên hiện trạng cơ sở Đại Chủng Viện vốn của Giáo Phận nay nhà cầm quyền đang sử dụng làm Trung Tâm Hoạt Động Thanh Thiếu Niên và cung cấp những giấy tờ, văn bản mà UBND Tỉnh đã dẫn chứng đòi trưng dụng cơ sở này.

Trước đó, giới chức tỉnh Vĩnh Long đã gửi văn thư đến Đức giám mục Giáo phận Vĩnh Long và nói rằng, việc ngài yêu cầu trả lại cơ sở Đại chủng viện Vĩnh Long là “không có cơ sở để xem xét giải quyết.”

Đức cha Vĩnh Long, Phêrô Huỳnh Văn Hai, liền có thư phản bác và nói rằng, “chúng tôi sẽ tiếp tục khiếu nại đến các cấp, các cơ quan chức năng cho tới khi nào những yêu cầu của chúng tôi được giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật.

Ngài cũng khẳng định chủ quyền của Giáo hội trên mảnh đất này.

Cơ sở Đại chủng viện Vĩnh Long (hiện là Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Vĩnh Long) nằm ở số 75 đường Nguyễn Huệ.

Văn bản gửi Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai hôm 3/10 của UBND Vĩnh Long cho rằng, cơ sở của giáo phận Vĩnh Long “đã được nhà nước quản lý, bố trí sử dụng phục vụ lợi ích chung từ năm 1977 đến nay, nên thuộc sở hữu Nhà nước.”

Văn bản dẫn điều 26 luật đất 2013: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước VN Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN”

Để từ đó nói, việc nhà nước quản lý cơ sở Đại Chủng Viện năm 1977 “là đúng quy định pháp luật.”

Văn bản của UBND Vĩnh Long làm dấy lên câu hỏi: Liệu nhà cầm quyền cướp đất, cơ sở của tôn giáo và nếu có nhu cầu ‘làm đơn’ nhà cầm quyền sẽ ‘xem xét’

Trong thư phúc đáp văn bản trên hôm 20/10, Đức cha Phêrô Hai nói, “có thể khẳng định rằng đại chủng viện là cơ sở tôn giáo được thừa nhận theo pháp luật, cho nên không phải là đối tượng của các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất.”

Ngài cho biết tiếp, và từ năm 1977 đến nay, Giáo phận Vĩnh Long chưa nhận được bất kỳ quyết định nào của Tỉnh về việc tịch thu đại chủng viện. Văn thư cũng quy định của Hiến pháp VN 2013 rằng “trụ sở tổ chức tôn giáo… được phát luật bảo hộ.”

Từ năm 1998 đến nay, nhiều lần các Đức Giám Mục Giáo Phận đã gởi đơn khiếu nại, đề nghị chính quyền tỉnh Vĩnh Long trao lại quyền sử dụng cơ sở Đại Chủng Viện Vĩnh Long để làm Trung Tâm Mục Vụ cho Giáo Phận, nhằm phục vụ cho công việc giáo dục và đào tạo giáo dân, bồi dưỡng Linh mục, Tu sĩ, làm nơi Tĩnh Tâm thường niên cho các Linh mục Giáo Phận.

Theo số liệu năm 2012, Giáo phận Vĩnh long có hơn 200.000 giáo dân, 600 tu sĩ nam nữ, 186 linh mục.

30536015025_9c86c21ba6_c

ub1 ub2

vl1 vl2 vl3 vl4 vl5 vl6 vl7

30536042115_2c138d143e_c

Nguồng: giaophanvinhlong.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.