Giờ cầu nguyện và thánh lễ kính thánh Giêrađô vào mỗi thứ Ba đầu tháng tại nhà thờ Thái Hà

Thánh Giêrađô, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế (1726 -1755). Ngài là vị Thánh hay làm phép lạ và được đặt làm bổn mạng các bà mẹ mang thai và nuôi con nhỏ, được Đức Giáo Hoàng Piô X tôn phong hiển thánh năm 1904 và lễ kính ngài hàng năm vào ngày 16.10.

Để xin Chúa ban những ơn cần thiết, nhất là đối với các bà mẹ đang mang thai và nuôi con nhỏ qua lời chuyển cầu của thánh Giêrađô, tại Đền Giêrađô (trong khuôn viên nhà thờ Thái Hà -180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) vào ngày thứ Ba đầu mỗi tháng sẽ có giờ cầu nguyện kính thánh Giêrađô, sau đó là thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa cùng với ngài.

Chương trình cụ thể như sau:

09 giờ 30: Giờ cầu nguyện với thánh Giêrađô

10 giờ 00: Thánh lễ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.