Nhà thờ Thái Hà: Bãi xe trong ngày lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Hình ảnh tại khu vực để xe của bà con giáo dân tham dự thánh lễ lúc 20 giờ 00, Thứ Ba, 15.08 tại nhà thờ Thái Hà, Tổng giáo phận Hà Nội (180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)

Ngày 15.08 lễ trọng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Tại Thái Hà có 6 Thánh lễ như ngày Chúa Nhật. Thánh lễ nào cũng đầy nhà thờ và còn ngồi ra bên ngoài, nhất là những Thánh lễ đầu ngày hay cuối ngày. Bãi để xe thì luôn quá tải. Không chỉ riêng ngày 15.08 hôm qua cho thấy lượng giáo dân đến nhà thờ quá tải như vậy, mà đây là tình trạng thường xuyên, nhất là vào ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật.

Với 61,455 m2 đất Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội mua từ năm 1928 để làm Tu viện và nhà thờ Giáo xứ, đến nay Thái Hà chỉ còn chưa đến 7,000 m2.

Vì nhu cầu phục vụ bà con giáo dân đến Thái Hà sinh hoạt tôn giáo;

Ngôi nhà xây dựng cách đây gần 100 năm làm Tu viện chứ không phải dùng làm bệnh viện, nên công năng sử dụng không phù hợp. Nhất là nó không phù hợp khi đặt bệnh viện nằm trong khu dân cư đông đúc, bên cạnh cơ sở tôn giáo đông người có nguy cơ lây nhiễm bệnh, mất an toàn, không bảo đảm vệ sinh cho nguồn nước sau xử lý của toàn khu, có nguy cơ rò rỉ các chất từ phòng xạ trị của bệnh viện ra khu vực;

Những năm gần đây, khi quy hoạch thành phố, Hà Nội cũng đang có chủ trương chuyển các bệnh viện ra ngoài ngoại thành;

Với những lý do trên, cùng với việc Dòng Chúa Cứu Thế sắp kỷ niệm 100 năm hiện diện tại Việt Nam (1925-2025), Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội kỷ niệm 95 năm thành lập (1929-2024), Giáo xứ Thái Hà kỷ niệm 85 năm thành lập (1939-2024), các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và bà con giáo dân Thái Hà yêu cầu và mong nhà nước trao trả lại ngôi nhà và khu vực đang làm bệnh viện Đống Đa mà nhà nước đã chiếm dụng trái phép để có thể sử dụng vào đúng mục đích tôn giáo.

Hình ảnh tại khu vực để xe của bà con giáo dân tham dự thánh lễ lúc 20 giờ 00, Thứ Ba, 15.08 tại nhà thờ Thái Hà, Tổng giáo phận Hà Nội (180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)