Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên: Thiên Chúa quan phòng

Thái Hà (19.10.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”. (Lc 12,1-7)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói: “Chúng ta có nhiều nỗi băn khoăn lo lắng hôm nay, và cũng có những điều âu lo sợ hãi tương lai. Thiên Chúa biết tất cả. Vì thế, Người sẽ trợ giúp chúng ta vượt qua những trở ngại này”.

Khi sống tin thần Phúc Âm giữa đời, người môn đệ của Đức Giêsu sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách. Họ sẽ bị chống đối, bắt bớ, bách hại, thậm chí sẽ bị giết. Để củng cố tình thần cho họ, Đức Giêsu, qua hình ảnh những con chim sẻ hôm nay, khẳng định rằng dù bất kỳ biến cố nào xảy đến, họ vẫn luôn được Thiên Chúa yêu thương và nâng đỡ. Vì thế, họ hãy bền chí theo Chúa đến cùng.

Ngày nay, giữa một thế giới đầy những khó khăn, thử thách và chống đối, chúng ta có can đảm sống và thực hành Lời Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Đấng thông hiểu mọi sự. Chúa biết chúng con đang gặp nhiều khó khăn và đau khổ. Xin ban ơn nâng đỡ chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày.

chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.