Tổng giáo phận Hà Nội: Giáo họ Pháp Vân được nâng lên giáo xứ

Lúc 20 giờ 00, thứ Bảy, 05.12.2020, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên đã về Giáo họ Pháp Vân thuộc Giáo xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét) dâng thánh lễ và công bố quyết định nâng Giáo họ Pháp Vân lên Giáo xứ Pháp Vân.

Tân Giáo xứ Pháp Vân tọa lạc tại Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (Trong ngõ 1333, Đường Giải Phóng, gần bến xe Nước Ngầm). Giáo xứ có rất ít nhân danh, phần lớn bà con giáo dân tới đây đi lễ thuộc diện di dân từ các tỉnh ngoại thành Hà Nội về gần khu vực này làm ăn sinh sống.

Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên đã đặt cha Giuse Nguyễn Ngọc Hinh làm chánh xứ tiên khởi của Giáo xứ Pháp Vân. Cha Giuse cũng kiêm chánh xứ Yên Duyên mới được tách ra từ Giáo xứ Nam Dư.

Tân Giáo xứ Pháp Vân vốn là một họ đạo thuộc Giáo xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét), Giáo họ bị mất nhà thờ trong một thời gian dài. Cách đây mấy năm, khi cha Giuse Nguyễn Ngọc Hinh làm chánh xứ Thịnh Liệt, ngài đã khôi phục lại Giáo họ và làm ngôi nhà nguyện tạm. Năm 2020 cha Giuse cùng với bà con giáo dân đã sửa lại ngôi nhà nguyện cho khang trang hơn.

Chúng ta cám tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giáo xứ Pháp Vân trở thành nơi bà con Giáo dân đến tham dự thánh lễ và sinh hoạt tôn giáo, nhất là với những anh chị em di dân đang sinh sống làm việc, học tập tại khu vực này.

Truyền Thông Thái Hà Tổng Hợp