Bảy mối tội đầu là gì, và vì sao chúng làm chết người?

Bảy mối tội đầu là hãnh diện, ganh tị, thèm muốn, thói dâm ô, tức giận, mê ăn uống, tham lam và lười biếng. (Nếu một cụm từ này mới với bạn, đừng lo. Chúng tôi sẽ giải thích chúng trong vài câu hỏi kế tiếp).

Chúng được gọi là tội gây chết người bởi vì chúng có thể dẫn đến cái chết thiêng liêng ở đó chúng ta ngừng ý thức về Thiên Chúa. Chúng có tác động mạnh bởi vì chúng có thể dẫn đến những tội khác. Ví dụ, nếu bạn quá kiêu ngạo, bạn có thể phớt lờ nhu cầu của người khác. Nếu bạn thềm muốn quần áo bạn của bạn, bạn có thể ăn cắp tiền để mua quần áo giống như thế cho bạn.

Giáo Hội triển khai danh sách bảy mối tội đầu để giúp người ta hiểu tội có thể làm hại cuộc sống của họ như thế nào. Bảy mối tội đầu sánh với con số (ba) nhân đức đối thần cộng với (bốn) nhân đức trụ.

Bảy mối tội đầu đôi khi được gọi là bảy tội “đầu mối” bắt nguồn từ tiếng latinh caput, có nghĩa là “đầu”. Đầu điều khiển thân mình. Bảy mối tội đầu hay đầu mối điều khiển những tội khác.

 

Các Nhân Đức

Tác giả: Les Miller

Chuyển ngữ: Nt Maria Vũ Thị Thu Thủy

Đọc thêm:

(1) Nhân đức là gì?

(2) Điều xấu là gì?

(3) Mười Giới Răn nói với chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

(4) Các ngôn sứ trong Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

(5) Đức Giêsu dạy chúng ta điều gì về nhân đức?

(6): Giáo hội dạy chúng ta điều gì về các nhân đức?

(7): Các nhân đức đối thần là gì?

(8): Đức tin là gì?

(9): Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người trông cậy hơn?

(10): Có phải tình yêu hơn cảm giác ?

(11): Các nhân đức tứ trụ là gì?

(12): Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người khôn ngoan hơn?

(13): Cái gì là sự khác biệt giữa công bằng và bình đẳng?

(14): Vì sao tự chủ quan trọng?