Thứ Bảy Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lễ Trọng: Mở lòng đón nhận

Thái Hà (08.12.2018) – Xin Chúa thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. (Lc 1,26-38)

Ảnh minh họa (Google)

Năm 1854, Đức Giáo hoàng Piô IX công bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhưng trước đó mấy thế kỷ, nhiều nơi, vì yêu mến đã có những Thánh lễ tôn kính Mẹ với tước hiệu này.. Mẹ xứng đáng như thể vì Người Con mà Mẹ đã cưu mang.

Trước biến cố quá trọng đại, Mẹ Maria không khỏi bối rối vì Mẹ chưa hiểu rõ thánh ý Thiên Chúa. Nhưng khi đã biết, Mẹ đã mở lòng để thưa “xin vâng”. Lời “xin vâng” này có thể gây cho Mẹ những trở ngại, hiểm nguy bởi nếu vị hôn phu của Mẹ là thánh Giuse không chấp nhận thì Mẹ có thể bị ném đá đến chết như luật buộc. Nhưng Mẹ luôn tín thác vào đường lối của Thiên Chúa.

Trước những khó khăn, chúng ta thường tránh né hoặc kêu trách Thiên Chúa hơn là khiêm nhu nhận ra tiếng Chúa đang mời gọi. Chúng ta thường khép lòng lại hơn là đón nhận Chúa khi Người đi ngang qua đời mình. Chúa luôn kiên trì mời gọi chúng ta hãy mở lòng ra với Chúa và qua Người đến với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết can đảm mở lòng ra để đón nhận Chúa làm chủ đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.