Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Anrê Tông Đồ: Lập tức

Thái Hà (30.11.2019) –  Khi ấy, Đức Giêsu bảo ông Anrê: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như “lưới cá”. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người”. (MT 4,18-22)

“Các anh hãy theo tôi”

Khi vua nước Anh băng hà, vị vua mới tìm cách chiếm đoạt tài sản của Giáo Hội. Thánh Anselmô ngay lập tức lên đường sang nước Anh để can ngăn, dù ngài đang ở Thụy Sĩ. Vì sự nhanh nhạy cùng với đức khôn ngoan của mình, thánh nhân đã ngăn cản được ý định của nhà vua.

Lời Chúa hôm nay nói về việc Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Đáp lại lời Người, các ông có thái độ “từ bỏ ngay lập tức” mọi sự để “đi theo” Người. Đây là thái độ cần phải có của người môn đệ, bởi nó thể hiện Lời có thẩm quyền của Thiên Chúa, và niềm tin vào Người của những người được gọi. Hơn hết, thái độ lập tức cho thấy rằng: chính Chúa đã gọi và chọn ta trước khi ta thành hình trong lòng mẹ, nên sự đáp lại của ta là lẽ dĩ nhiên. Không ai có thể bỏ ngoài tai tiếng Người gọi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con mau mắn đáp lại tiếng Ngài mời gọi và sẵn sàng bước đi theo Ngài.  Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.