Thứ Năm Lễ kính Thánh Luca: Gia tài của người môn đệ Chúa Kitô

Thái Hà (18.10.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy sai anh em đi như chiên con ở giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép”. (Lc 10,1-9)

Thánh Luca (Ảnh Google)

Để chuẩn bị cho mùa bóng mới được tốt đẹp, câu lạc bộ bóng đá Manchester City với những ông chủ người Ả Rập giàu có đã dùng nhiều tiền bạc để chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu. Trong khi đó, câu lạc bộ AC Milan, với một quá khứ hào hùng trước đây, đã dùng danh tiếng của mình để lôi kéo nhiều cầu thủ giỏi.

Trong cuộc sống, con người thường dựa vào tiền tài, danh tiếng, địa vị bằng cấp, thế giá, hay sự quen biết để hành động và làm việc. Đức Giêsu thì khác. Người không muốn các môn đệ dựa vào những thứ trần tục này để loan báo Tin Mừng. Vì vậy, khi sai các ông đi rao giảng, Người dặn các ông không mang bao bị hay tiền bạc. Điều Chúa muốn các ông có chính là niềm tin tưởng và lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa. Càng tin yêu Chúa, các ông càng rao giảng thành công.

Thánh Luca rất yêu mến Chúa. Ngài không chỉ giảng về Chúa mà còn viết Tin Mừng về Chúa nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết tin tưởng và yêu mến Ngài trên hết mọi sự. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.