Đức Hồng Y Tagle, Tổng giám mục Manila, Philippines giảng tĩnh tâm cho các thành viên Tổng Công Hội DCCT tại Thái Lan

Thái Hà (03.11.2016) – Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2016, lúc 8 giờ 30 phút, tại nhà nguyện của Trung tâm Dòng Chúa Cứu Thế ở Pattaya, Thái Lan, Tổng Công Hội thứ XXV của Dòng Chúa Thế đã chính thức khai mạc.

Tổng Công Hội có 100 nghị viên đến từ 82 quốc gia.

Trong ngày thứ hai, 01.11, ngày lễ Các Thánh, Đức hồng Y Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo Phận Manila, Philippines đã đến dâng thánh lễ và giảng tĩnh tâm cho các thành viên Tổng Công Hội.

Chủ đề của tĩnh tâm và cũng chính là chủ đề của Tổng Công Hội thứ XXV là Tình Liên Đới. Trong ngày đầu tiên, Đức Hồng Y Tagle, dựa trên tài liệu làm việc của Tổng Công Hội, triển khai đề tài: Tình Liên Đới Với Người Nghèo.

Trong lời mở đầu, Đức Hồng Y nhấn rằng, “Điều Chúa nói với anh em trong cầu nguyện thì quan trọng hơn những gì tôi chia sẻ.” Khởi đi từ hạn từ “liên đới” (solidarity) là hạn từ xuất hiện nhiều trong tài liệu làm việc của Tổng Công Hội, ngài dẫn mọi người vào bối cảnh Kinh Thánh để hiểu nghĩa căn bản của từ ngữ này.

Bài giảng của Đức Hồng Y Tagle từ phút thứ 33 trong video truyền hình trực tiếp sau

gf8a3154-696x390

gf8a3147

3y0a0868

30660762551_9a29b70eb7_k 30116681804_8cdac32f91_k

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.