UBND phường Quang Trung trao đổi với các Tu Sỹ và bà con giáo dân Thái Hà về đơn kiến nghị khẩn cấp

Thái Hà – Lúc 14g30 thứ sáu, ngày 21/6/2019, theo giấy mời của ông Chủ tịch UBND phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội, đại diện tu viện DCCT Hà Nội và một số bà con giáo dân Giáo xứ Thái Hà đến UBND phường Quang Trung để làm việc theo nội dung Đơn Kiến Nghị gửi Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngày 20/6/2019 về việc UBND Phường Quang Trung tự ý phá dỡ ngôi nhà trụ sở Ban Bảo Vệ toạ lạc trên phần đất thuộc quyền sở hữu của nhà Dòng Chúa Cứu Thế, đối diện Nhà Thờ Thái Hà, để xây ngôi nhà ba tầng kiên cố làm Trụ sở bảo vệ và nơi sinh hoạt cho các tổ dân phố ở đây.

Bên phía chính quyền có ông chủ tịch, bà phó chủ tịch, đại diện hội phụ nữ và tổ trưởng các tổ dân phố. Theo ý Ông Chủ tịch Phường Quang Trung, vì đây là buổi họp không chính thức, chỉ trao đổi và lắng nghe ý kiến của đôi bên trong tinh thần đối thoại, nên sẽ không có văn bản nào được ký kết.

Ý kiến của các linh mục và bà con Giáo dân, nhất là các cụ cao niên:

– Xác nhận về nguồn gốc mảnh đất 6,2ha của Nhà Dòng và ngôi nhà từng làm Ban Bảo Vệ ở trên phần đất đó

– Xác nhận cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích trước lúc lâm chung đã khẳng định Cha chưa từng cho, tặng, trao đổi hay bán phần đất của Nhà Dòng cho chính quyền, cho các tổ chức hay cá nhân nào

– Việc thực hiện dự án xây nhà ba tầng cho công tác bảo vệ và làm nhà sinh hoạt cho tổ dân phố đối diện Nhà Thờ Thái Hà, chí ít cũng nên thông báo và có sự trao đổi trước, tránh sự phá dỡ đột ngột, làm giáo dân hoang mang

– Vì quá gần nhà thờ nếu công trình nhà ba tầng này đi vào hoạt động sẽ gây phản cảm và ảnh hưởng không ít tới các sinh hoạt tôn giáo vốn đày đặc và quá tải như hiện nay

– Kiến nghị dừng thi công

Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho nhà Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và bà con giáo dân giáo xứ Thái Hà trong những ngày này.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.