Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo phận Vinh ra Thông Cáo việc Nhà cầm quyền dùng bạo lực ngăn cản người dân khởi kiện Formosa

Cha J.B Nguyễn Đình Thục cùng bà con giáo dân Song Ngọc trên đường khởi kiện Formosa hôm 14/02/2017
Cha J.B Nguyễn Đình Thục cùng bà con giáo dân Song Ngọc trên đường khởi kiện Formosa hôm 14/02/2017

Thái Hà (17.02.2017) – Trưởng Ban công lý và hòa bình của Giáo phận Vinh do linh mục Anton Nguyễn Văn Đính vừa ký một Thông Cáo lên án việc nhà cầm quyền dùng bạo lực ngăn chặn người dân nạp đơn khởi kiện Formosa và kêu gọi các giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho các nạn nhân.

Bản Thông Cáo nêu: “Chính quyền Tỉnh Nghệ An đã ngăn cản cách thô bạo người dân thực hiện” quyền khởi kiện Formosa đòi bồi thường thiệt hại do thảm họa môi trường mà công ty này đã gây ra vào tháng 4/2016.

Cách rõ ràng, Bản Thông Cáo lên án “lực lượng công an đã bố ráp, đánh đập và làm bị thương hàng chục người, bắt giữ các phóng viên báo chí tự do và nghiêm trọng hơn đã tấn công gây thương tích Linh mục J.B Nguyễn Đình Thục”.

“Truyền thông do Nhà nước quản lý lại chụp mũ, vu khống Linh mục J.B Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân tấn công lực lượng an ninh và tổ chức bạo loạn”.

Như tin đã đưa, sáng ngày 14/02/2017 vừa qua, linh mục J.B Nguyễn Đình Thục đã dẫn gần 600 bà con giáo dân Giáo xứ Song Ngọc thuộc huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vào Kỳ Anh, Hà Tĩnh khởi kiện tập đoàn Formosa. Tuy nhiên, cuộc hành trình khởi kiện đã bị nhà cầm quyền tìm mọi cách ngăn cản, bố ráp, đánh đập.

Trước việc khủng bố, gây khó khăn của nhà cầm quyền, sáng 15/02/2017, Tòa Giám Mục Vinh đã kêu gọi cha Thục và bà con giáo dân quay về.

Mời các bạn đọc nguyên văn Thông Cáo của Ban công lý và hòa bình Giáo phận Vinh liên quan đến vụ việc trên:

1487309945.nv 1487309963.nv

Nguồn: giaophanvinh.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.