Bế mạc Đại phúc thại Hà Xá, Thái Bình

10403409_248221098847512_5113281676918774728_n

Thái Hà (20.03.2016) – Cả nhà thờ vỗ tay vui mừng tán dương cụ ông sau 38 năm đã trở về với Chúa qua Bí tích Hòa giải. Đó là tâm tình tạ ơn trong ngày bế mạc Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Hà Xa, Giáo Phận Thái Bình. (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình)

Thánh lễ bế mạc Đại phúc diễn ra lúc 17 giờ, thứ Bảy, 19.03. Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, trưởng đoàn Đại phúc chủ tế và cha Giuse Nguyễn Văn Thật, DCCT Pleikly (Tây Nguyên) giảng lễ. Đây cũng là thánh lễ bắt đầu Tuần Thánh của người Công giáo.

Sau một tuần lễ diễn ra Đại Phúc, ơn Chúa đã tuôn đổ xuống Giáo xứ Hà Xá với những ơn phần hồn, phần xác có thể dễ dàng nhận ra. Rất nhiều người lâu năm không xưng tội, bỏ nhà thờ nay đã giao hòa với Chúa. Rất nhiều ơn lành Thiên Chúa ban qua việc bầu cử của Mẹ Hằng Cứu Giúp mà giáo dân đã viết ra giấy để quý cha đọc trong giờ hành hương kính Đức Mẹ mỗi chiều.

Những hoạt động trong tuần Đại Phúc đã làm cho cả giáo xứ được đổi mới, ý thức việc sống đời sống đức tin của mình: Thánh lễ, chầu Thánh Thể mỗi buổi trưa, văm viếng các gia đình, giải tội, giới thiệu ơn gọi, xức dầu bệnh nhân, chúc lành cho các bà bâu và các em nhỏ, hành hương kính Đức Mẹ mỗi chiều trước thánh lễ đồng tế…

Hình ảnh cụ ông 38 năm đến với tòa giải tội luôn nở nụ cười hạnh phúc khi tiễn các cha trong đoàn Đại phúc rời Hà Xá làm Cha Giuse Nguyễn Thuân tỏ ra vui mừng. Không chỉ vì ông cụ kia, nhưng còn vì nhiều người đã trở về cùng Chúa, nhiều gia đình có những khúc mắc với nhau, xung đột nhau nay được hòa giải và tinh thần sống đạo của cả Giáo xứ được vực dậy.

Truyền Thông Thái Hà

1

2

Chầu Thánh Thể 30 phút mỗi buổi trưa. Rất đông anh chị em tới Chầu Thánh Thể. Đây là một trong những việc cử hành mang lại cho tuần Đại Phúc được thành công

3

4

Giới thiệu ơn gọi. Hơn 20 em nhỏ mặc tu phục các dòng tu để giới thiệu về một số dòng tu đang hiện diện tại Việt Nam. Đây là ngày cầu nguyện cho ơn gọi và khuyến khích ơn gọi trong Giáo xứ

5

6

Đại Phúc cho bệnh nhân. Việc xức dầu cho các bệnh nhân là một trong nhiều các cử hành khác nhau trong tuần Đại Phúc. Nhiều cụ già nằm liệt gường được con cháu đưa tới nhà thờ lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Có cụ cả gần 10 năm chưa ra ngoài, không nhìn thấy khung cảnh ngoài nhà vì liệt. Các cụ được ra ngoài, đến nhà thờ nên rất vui.

7

8

Con cháu đưa cụ bà tới nhà thờ lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

9

Cầu nguyện cho các linh hồn. Nhiều người đã bật khóc trong giờ cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ đã qua đời trong Tuần Đại Phúc

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.