Cần trả tự do cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn

12508996_10204613006639812_3541570269496245549_n-768x432

Em Nguyễn Mai Trung Tuấn trước tòa

Thái Hà (01.02.2016) – Hôm nay, TAND Long An sẽ xét xử lưu động em Nguyễn Mai Trung Tuấn (15 tuổi) vì tội “cố tình gây thương tích”. Trước đó, em đã đấu tranh đòi quyền lợi cho gia đình, chống lại đoàn cưỡng chế đất. Tại phiên sơ thẩm lần trước, em bị tòa tuyên 4 năm 6 tháng tù, (đang trong tuổi vị thành niên)

Tuy nhiên, vừa qua, Luật sư Nguyễn Văn Miếng- người bào chữa cho em Tuấn vừa công bố 2 bản giám định thương tích có kết quả hoàn toàn khác nhau. Trong khi bản chứng nhận của bệnh viện Chợ Rẫy kết luận bị hại chỉ bị phỏng hóa chất 10%, thì trong bản kết quả giám định của pháp Y Long An thì kết luận bỏng lên tới 35%.

Riêng nói về độ tuổi của em Nguyễn Mai Trung Tuấn (15 tuổi), ở độ tuổi này, xét theo Công ước Quốc tế về < Quyền trẻ em > mà Việt Nam đã tham gia ký kết thì đây là độ tuổi vị thành niên. Cho nên, không có bất kỳ tòa án nào được phép kết án em. Phải đợi đến khi em đủ < tuổi thành niên> thì phiên tòa xét xử em mới chính thức hợp pháp.

Do đó, xét theo 2 bản giám định khác nhau, cũng như xét về độ tuổi vị thành niên của em Tuấn, với status ngắn này tôi kêu gọi cộng đồng quan tâm và đòi quyền lợi ( quyền trẻ em, quyền con người) cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn.

Mong mọi người quan tâm đến em ! Hãy Share cho rộng rãi đến dư luận. Cảm ơn!

Fb: Khang Nguyên