Thánh Hà: Cầu nguyện cho anh chị em ngư dân tại Miền Trung

Thái Hà (29.05.2016) – Đông đảo anh chị em đã đến cầu nguyện cho công lý và hòa bình trong thánh lễ lúc 20 giờ, hôm nay tại nhà thờ Thái Hà, DCCT Hà Nội.

Thánh lễ hôm nay với ý cầu nguyện (1) Cầu cho nhà cầm quyền minh bạch trong việc điều tra và nhanh chóng công bố nguyên nhân gây ra thảm họa dựa trên cơ sở khoa học, biết tôn trọng và lắng nghe những người công khai bày tỏ cách ôn hòa việc bảo vệ môi trường, không xuyên tạc, bôi nhọ các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân thiện chí muốn tham gia bảo vệ môi trường. (2) Cách riêng, cầu nguyện cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực trong tù và các anh chị em ngư dân, nạn nhân trực tiếp của thảm họa, sớm ổn định cuộc sống.

Cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó bề trên Tu viện DCCT Hà Nội chủ tế thánh lễ và cha Giuse Nguyễn Văn Toản chia sẻ Lời Chúa.

Sau thánh lễ, cộng đoàn đã rước ra hang đá Đức Mẹ thắp nến cầu nguyện. Với lời Kinh Hòa Bình quen thuộc, cha Giuse Ngô Van Kha dâng lời cầu nguyện cho anh chị em tại Vũng áng, cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và cho những ai đang dấn thân mang lại tự do, dân chủ cho quê hương Việt Nam.

Thắp nến cầu nguyện sau thánh lễ, tại hang đá Đức Mẹ

Cha Giuse Nguyễn Văn Toản chia sẻ Lời Chúa
Ca đoàn các bạn trẻ xã quê tại Hà Nội
Thời tiết Hà Nội khô ráo, trước đó có cơn dông nhưng đã không mưa
Tham dự thánh lễ phần lớn là người trẻ
Đồng hành cùng Đức Giám mục và bà con ngư dân thuộc các tỉnh Miền Trung, thuộc Giáo phận Vinh

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.